Theo dõi Báo Hànộimới trên

HABECO ủng hộ 100 triệu đồng cho chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Minh Châu| 29/09/2021 12:50

Ngày 16-9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát động đợt vận động ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) đã tham gia chương trình.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ phát động trực tuyến chương trình "Sóng và máy tính cho em" ngày 12-9, HABECO đã ủng hộ 100 triệu đồng, thông qua đó đồng hành cùng ngành Giáo dục để bảo đảm không học sinh nào “bị bỏ lại phía sau” như mục tiêu đặt ra của chương trình.

Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam kéo dài đã ảnh hưởng đời sống của người dân cũng như nền kinh tế, xã hội của đất nước. Ngành đồ uống nói chung và HABECO nói riêng cũng chịu tác động nặng nề khi hoạt động sản xuất và kinh doanh phải gián đoạn để tập trung vào công tác phòng, chống dịch. Mặc dù vậy, Tổng công ty đã nhanh chóng thích ứng, bằng mọi cách tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, đồng thời bảo đảm đời sống người lao động. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát cuối năm 2019, bằng các hành động thiết thực và kịp thời, HABECO đã tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hỗ trợ các tuyến đầu chống dịch, trao tặng các vật phẩm phòng, chống dịch bệnh với tổng giá trị lên đến gần 2 tỷ đồng.

Việc kịp thời hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” không chỉ phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc mà còn thể hiện tinh thần thần trách nhiệm, góp phần chung tay cùng cả cộng đồng xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước, đặc biệt là trẻ em tại những khu vực khó khăn của HABECO.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
HABECO ủng hộ 100 triệu đồng cho chương trình "Sóng và máy tính cho em"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.