Giới trẻ

Hà Nội có 4 cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024

Dương Linh 03/03/2024 - 10:14

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa quyết định tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 cho 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc.

ly-tu-trong.jpg
Lễ trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng cho Bí thư Chi đoàn; Phó Bí thư, Bí thư Đoàn cấp cơ sở; cán bộ Đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Giải thưởng nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh; đồng thời, tạo động lực để cán bộ đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong số 100 gương cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng, Thủ đô Hà Nội có 4 người. Đó là, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Mở Hà Nội Lê Mạnh Hùng; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Anh; Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai Bùi Duy Khanh; Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Phúc Thọ Dương Thu Phương.

Lễ tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 dự kiến được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh trong tháng 3-2024 nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Anh hùng Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2024).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội có 4 cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.