Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gỡ “nút thắt” quy hoạch, “đón sóng” đầu tư bất động sản

Bảo Hân| 23/04/2022 17:32

(HNMO) - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đưa ra các kiến nghị quan trọng về công tác lập quy hoạch, tránh tin đồn thổi, đầu cơ trục lợi bất hợp pháp và kiểm soát thị trường bất động sản.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại hội thảo.

Sáng 23-4, tại hội thảo “Gỡ nút thắt quy hoạch: Hải Phòng đón sóng đầu tư bất động sản”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng đại diện một số vụ, viện, hiệp hội, chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng đã bàn thảo, đưa ra các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ “nút thắt” về quy hoạch, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chỉ ra 3 lưu ý để gỡ “nút thắt” là làm tốt công tác lập quy hoạch về xây dựng, đất đai và các quy hoạch khác; công khai quy hoạch, danh mục tiến độ triển khai các dự án, tránh hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ đẩy giá trục lợi bất hợp pháp; kiểm soát thị trường bất động sản, bảo đảm phát triển ổn định, lành mạnh.

Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) kỳ vọng, việc sửa đổi, bổ sung đồng bộ các quy định của Luật Đất đai cùng các luật có liên quan sẽ tháo gỡ hai “nút thắt” lớn nhất đối với thị trường bất động sản là chính sách và quy hoạch.

Tại hội thảo, đại diện một số doanh nghiệp cùng bày tỏ mong muốn các địa phương gia tăng độ mở và thu hút các nhà đầu tư với các cơ chế công khai, minh bạch cùng nhiều chính sách ưu đãi; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tổng thể cũng như chi tiết một cách bài bản và phù hợp với diễn biến thực tế. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gỡ “nút thắt” quy hoạch, “đón sóng” đầu tư bất động sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.