Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá xăng tăng nhưng giá vé máy bay lại giảm

HONGHAI| 09/04/2005 07:54

Giá xăng dầu thế giới liên tục “sốt”, nhưng giá vé máy bay tháng 4 này lại liên tục… hạ! Có nghịch lý chăng khi chi phí nhiên liệu ngày càng tăng nhưng giá vé máy bay ngày càng giảm? Air France (AF) bắt đầu mùa khuyến mãi lớn trên chặng bay TP Hồ Chí Minh – Thái-lan với giá vé khứ hồi thấp chưa từng thấy: chỉ còn 139 USD/khách! Hãng này cũng phối hợp các công ty du lịch để tung ra giá vé khứ hồi đi Thái-lan dành cho khách đoàn ở mức 110 USD/khách!

Giá xăng dầu thế giới liên tục “sốt”, nhưng giá vé máy bay tháng 4 này lại liên tục… hạ! Có nghịch lý chăng khi chi phí nhiên liệu ngày càng tăng nhưng giá vé máy bay ngày càng giảm?

Ồ ạt giảm giá vé


Air France (AF) bắt đầu mùa khuyến mãi lớn trên chặng bay TP Hồ Chí Minh – Thái-lan với giá vé khứ hồi thấp chưa từng thấy: chỉ còn 139 USD/khách! Hãng này cũng phối hợp các công ty du lịch để tung ra giá vé khứ hồi đi Thái-lan dành cho khách đoàn ở mức 110 USD/khách! Đó là lý do vì sao giá tour đi Thái-lan với AF năm ngày đang được chào bán tại các công ty tụt xuống chỉ còn 199USD/khách! AF đã bay trở lại TP Hồ Chí Minh – Băng-cốc – Paris và với chiến lược giá vé thấp, đang mong muốn lấp đầy kín đường bay này trong mùa thấp điểm.


Trước áp lực giảm giá của AF, ngay lập tức, Thai Airways và Vietnam Airlines (VNA), dù đang sở hữu giờ bay thuận lợi hơn cho khách đi tour, cũng phải điều chỉnh giá vé tour đi Thái-lan qua các công ty du lịch giảm từ 145 USD còn 130 USD/khách. Còn vé khứ hồi TP Hồ Chí Minh đi Thái-lan của VNA niêm yết tại phòng vé tháng 4 này cũng giảm từ 240 USD còn 170 USD/khách, của Thai Airways còn 189USD/khách.


Tình hình còn căng thẳng hơn trên đường bay đi Singapore. Với sự xuất hiện của Tiger Airways và chiến dịch quảng cáo ồ ạt về hàng không (HK) giá rẻ, VNA giảm giá vé khứ hồi TP Hồ Chí Minh – Singapore từ 230 USD còn 170 USD/khách, chặng bay TP Hồ Chí Minh- Malaysia giảm từ 269 USD còn 170 USD/khách!


Trên thị trường vé bán sỉ dành cho khách đi tour, hãng HK Garuda sau khi đã nhích lên 140 USD/khách, nay lại thông báo đến các công ty du lịch giá vé tour đi Singapore tháng 4 chỉ còn 110 USD/khách ( bằng với giá chào các công ty du lịch của Tiger Airways).


Hãy thử làm một so sánh: chặng bay nội địa TP Hồ Chí Minh – Hà Nội giá vé khứ hồi hiện nay ba triệu đồng, tức khoảng 189 USD/khách; xem ra với cuộc chiến cạnh tranh giảm giá quyết liệt giữa các hãng HK, giá vé từ TP Hồ Chí Minh đi các nước ASEAN hiện nay còn rẻ hơn đi Hà Nội gần 20 USD/khách!


Đầu tháng 4 này, VNA đã dấy lên không khí sôi động khi tung ra giá vé khứ hồi từ TP Hồ Chí Minh đi các thành phố của châu Âu chỉ còn 685USD/khách. Ngay lập tức, Malaysia Airlines cũng vào cuộc với mức giá giảm từ 800 USD còn 679 USD/khách. Air France chào bán đường bay TP Hồ Chí Minh – Paris quá cảnh Băng-cốc, giá vé khứ hồi giảm từ 849 USD/khách còn 798 USD/khách.


Trong khi đó, VNA làm một cuộc bứt phá ngoạn mục khi bay thẳng Paris mà giá còn rẻ hơn bay quá cảnh, chỉ còn 738 USD/khách! Tương tự, các đường bay khác cũng ồ ạt giảm giá, giá vé khứ hồi đi Australia từ 720 USD còn 659 USD/khách, bay đi Los Angeles (Mỹ) của United Airlines giảm từ 900USD còn 810 USD/khách, Thai Airways cũng giảm theo, giá vé đi Los Angeles từ 840 USD tụt còn 780 USD/khách, đi New York chỉ có 820 USD/khách.


Đối phó... với giá rẻ!


Bùng nổ khuyến mãi, giảm giá, thật ra là một cách để các hãng HK đối phó với mùa thấp điểm và với sự xuất hiện của các hãng HK giá rẻ. Làn sóng giảm giá lại đang diễn ra vào đúng thời điểm giá xăng dầu tăng cao ngất ngưỡng đã làm không ít hãng HK lo lắng. Chính vì vậy, đi kèm với phong trào giá giảm này, các hãng HK đang áp dụng một chiêu thức đối phó thứ hai: tăng giá các loại phí xăng dầu và an ninh bán kèm theo vé.


Trưởng phòng kinh doanh một công ty bán vé máy bay ở TP Hồ Chí Minh cho biết, thật ra, các khung giá chào bán trên chỉ mới là giá chưa thuế. Hãng nào cũng đặt ra các khoản phụ thu thêm ngoài vé như lệ phí xăng dầu, phí an ninh, thuế…, và các loại phí này đã nhích lên thêm từ 40% đến 100% từ 1-4, bên cạnh việc giảm giá vé. Mức phí này thấp hay cao tùy thuộc đường bay dài hay ngắn.


Thí dụ, vé đi EU của Malaysia Airlines giá chào 679 USD/khách, nhưng hành khách phải trả thêm 90 - 95USD cho các loại phí nữa. Còn nếu bay với Air France cộng các khoản phí phải thu là 77 USD/khách, của VNA là 70 USD/khách… Do đó, chỉ khi nào cộng hết các khoản này vào, hành khách mới biết giá trị thật của vé và mới nhận ra giá của hãng nào là thật sự rẻ !


Chưa hết, đó là giá rẻ bao giờ cũng đi kèm các điều kiện, trước đây khách có thể thay đổi ngày đi thoải mái nhưng mua giá vé rẻ, nếu đổi ngày bay, các hãng HK sẽ “móc túi” thêm của khách hàng dưới hình thức “phạt”, mức phạt có khi đến 50 USD/vé! Trên tầm quốc gia, còn rất nhiều cách đối phó khác, thí dụ, không cạnh tranh nổi với chiêu thức giảm giá của một hãng HK Mỹ, một quốc gia vốn là thị trường du lịch của Việt Nam đã dùng biện pháp “siết” lại khâu cấp visa để kéo khách vào một cửa ngõ khác mà hãng HK nước này đang độc quyền và ít cạnh tranh hơn.


“Cuộc chiến” giảm giá vé mùa thấp điểm đang mang lại cơ hội đi du lịch nước ngoài với nhiều khách VN hơn, cũng như nhờ giá rẻ, du lịch Việt Nam sẽ kéo được nhiều du khách quốc tế vào hơn.

Theo SGGP

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Giá xăng tăng nhưng giá vé máy bay lại giảm

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.