Theo dõi Báo Hànộimới trên

Federer lập kỷ lục tại Wimbledon

Theo Duy Minh/Zing| 02/07/2021 08:21

Roger Federer trở thành tay vợt lớn tuổi nhất vào vòng 3 của Wimbledon trong 46 năm qua, sau chiến thắng trước Richard Gasquet rạng sáng 2/7 (giờ Hà Nội).

Trong cuộc đối đầu giữa hai tay vợt chơi trái một tay, Federer một lần nữa hạ Gasquet 3-0 (7-6, 6-1, 6-4). Đây là chiến thắng thứ 11 liên tiếp của "Tàu tốc hành" trước đối thủ người Pháp.

Ở tuổi 39 và 321 ngày, Federer trở thành tay vợt lớn tuổi nhất vào vòng 3 Wimbledon kể từ năm 1975.

Gasquet buộc Federer phải giải quyết thắng thua bằng loạt tie-break trong set đầu. Tuy nhiên, tay vợt người Thụy Sĩ kiểm soát hoàn toàn trận đấu ở hai set sau, khi có 32 điểm winner và chỉ mắc 13 lỗi tự đánh hỏng.

Federer không tốn nhiều sức để vào vòng 3. Ảnh: Reuters.

"Những gì tôi có thể làm ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều sự tự tin. Tôi có một trận đấu hay. Chiến thắng này, cùng với các trận gặp Daniel Evans, Marin Cilic nằm trong top 3 trận hay nhất của tôi kể từ khi trở lại", Federer chia sẻ sau trận.

Federer cứu thành công cả 5 break-point, và 3 lần bẻ game của đối thủ. Tay vợt sắp bước sang tuổi 40 đạt tỷ lệ giao bóng một ghi điểm 84%. Anh chỉ mất 1 giờ 50 phút để hạ Gasquet và có chiến thắng thứ 18 trước đối thủ sau 20 lần đối đầu.

Tại vòng 3, Federer đối mặt với tay vợt chủ nhà Cameron Norrie, hạng 34 thế giới. "Tàu tốc hành" vẫn luôn được yêu mến tại Wimbledon, nhưng ở trận đấu tới, khán giả trên sân Trung tâm có thể sẽ ưu ái ủng hộ cho Norrie.

"Không phải tất cả đều đứng về phía tôi. Những pha đánh đẹp đều được hoan nghênh trong quần vợt. Điều tồi tệ nhất là việc có rất nhiều người trên khán đài nhưng lại im lặng. Trên sân Trung tâm, bạn luôn có một bầu không khí tốt, bất kể họ ủng hộ hay chống lại bạn. Đó là sân đấu tuyệt vời để thi đấu", Federer chia sẻ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Federer lập kỷ lục tại Wimbledon

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.