Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đóng góp ý kiến cho Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Thu Hằng| 24/12/2022 13:08

(HNMO) - Sáng 24-12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức hội thảo “Góp ý cho dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)”.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng (đứng) phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nêu rõ: Luật Giao dịch điện tử năm 2005 đã mở ra khung pháp lý quan trọng cho việc xác lập các hình thức giao dịch, trao đổi, thông tin trên môi trường mạng, giúp kiến tạo các khuôn khổ, nền tảng cơ bản của việc tạo dựng hình thức giao dịch mới, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số, Internet và không gian mạng ngày nay. 

Trước yêu cầu cấp thiết kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Hiến pháp 2013; để phù hợp với sự thay đổi của bối cảnh kinh tế - xã hội, xu hướng hội nhập quốc tế, với một thế giới rất năng động, biến đổi nhanh chóng cùng với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, trong việc đẩy mạnh chuyển đối số quốc gia, Luật Giao dịch điện tử cần được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm sự đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam, thích ứng với hoạt động của xã hội, doanh nghiệp và từng người dân, trong môi trường sống, lao động và sinh hoạt mới. 

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn, tại kỳ họp thứ tư, đã có 77 lượt đại biểu Quốc hội góp ý tại tổ và 15 lượt đại biểu Quốc hội góp ý tại hội trường đối với dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Để luật đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống, không nhanh chóng bị lạc hậu trước làn sóng mạnh mẽ của tiến bộ khoa học, công nghệ đang diễn ra trên toàn thế giới, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung:

Vai trò, tính chất pháp lý của dữ liệu điện tử khi thay thế văn bản giấy trong giao dịch thương mại, giao dịch hành chính, kinh tế, tư pháp...; giá trị pháp lý của chứng thư điện tử ở nước ngoài bảo đảm sự toàn vẹn; về chuyển nhượng chứng thư điện tử; sở hữu đối với chứng thư điện tử; về gửi nhận thông điệp dữ liệu; về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử; về giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử; việc thảo thuận, giao kết trên môi trường điện tử; về thực hiện giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước; về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng trong giao dịch điện tử...

Các đại biểu nhất trí cho rằng, về tổng thể, dự án Luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tương đối thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và đặc biệt khá tương thích với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, dự án Luật tác động rất nhiều đến người dân và doanh nghiệp, vì vậy cần làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh, về đối tượng áp dụng. Đặc biệt, tại điều 43 về kết nối, chia sẻ dữ liệu, các đại biểu cho rằng, quy định còn chung chung mà chưa có sự rõ ràng, cụ thể trong áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, cơ chế kết nối chia sẻ dữ liệu của các nền tảng số; sự thừa nhận lẫn nhau để thực hiện giao dịch điện tử...

Kết thúc hội thảo, Chủ tịch Phan Xuân Dũng bày tỏ hoan nghênh các ý kiến đóng góp thẳng thắn, khách quan và cho biết, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tổng hợp để gửi tới Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội để nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua vào kỳ họp tới. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đóng góp ý kiến cho Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.