Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương tiếp tục được bầu là Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Lê| 15/10/2022 17:36

(HNMO) - Ngày 15-10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, đã chính thức khai mạc.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI khai mạc ngày 15-10.

Báo cáo tại đại hội về một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố cho biết, các nội dung, giải pháp trong các mảng công tác giáo dục, hoạt động phong trào và công tác xây dựng Đoàn được triển khai đồng bộ, bám sát các quan điểm chỉ đạo, đồng thời có sự đổi mới, chuyển biến ở nhiều mặt, linh hoạt, sáng tạo theo tình hình thực tiễn và được sự ghi nhận, đánh giá cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy các phương tiện truyền thông mang lại giá trị hiệu quả, nâng cao tính tương tác đối với thanh niên trong công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức hoạt động, tinh gọn các thủ tục và nâng cao hiệu quả lưu trữ, tổng hợp trong công tác.

Về phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ 2022-2027, tiếp nối những thành công trong nhiệm kỳ X, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ X, mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm tới là: Xây dựng thế hệ thanh niên thành phố giàu lòng yêu nước, yêu thành phố; có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, khát vọng và bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật.

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương được bầu giữ chức Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh khóa XI.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; đoàn kết, tập hợp đông đảo thanh niên, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn đối với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố, thực hiện tốt vai trò phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành phố; thể hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn.

Trong nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu hành động “Yêu nước - Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Hội nhập”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố xác lập 12 chỉ tiêu: Hằng năm, 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.

Hằng năm, triển khai thực hiện hiệu quả 6.000 công trình thanh niên cấp cơ sở trở lên; kết nạp mới 80.000 đoàn viên; giới thiệu 20.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, 5.500 đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 600 thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng…

Đến hết nhiệm kỳ, 70% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; 70% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 80% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI các đề án, chương trình, kế hoạch, công trình thanh niên trọng điểm giai đoạn 2022-2027, gồm 5 đề án, 4 chương trình, 1 kế hoạch, 2 công trình thanh niên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chương trình của đại hội.

Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, đã bầu ra Ban Chấp hành khóa XI gồm 59 đồng chí.

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh khóa X được bầu giữ chức Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh khóa XI. Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh khóa XI gồm 4 đồng chí: Ngô Minh Hải, Trương Minh Tước Nguyên, Trần Thu Hà, Trịnh Thị Hiền Trân.

Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh khóa XI gồm 19 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh khóa XI gồm 11 đồng chí.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu ra Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII gồm 34 đồng chí và 6 đại biểu dự khuyết.

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, sẽ bế mạc ngày 16-10.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Phan Thị Thanh Phương tiếp tục được bầu là Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.