(HNM) - Sáng 2-3 tại Hà Nội, Đảng ủy Quân sự TƯ và Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP), 20 năm ngày Biên phòng toàn dân (3-3).
*Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tới dự
* Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng
* Phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 2 cho BĐBP
(HNM) - Sáng 2-3 tại Hà Nội, Đảng ủy Quân sự TƯ và Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP), 20 năm ngày Biên phòng toàn dân (3-3).
Dự lễ có các đồng chí: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phùng Quang Thanh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Huỳnh Đảm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng LLVT nhân dân; cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ bộ đội Biên phòng qua các thời kỳ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gắn danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Bộ đội Biên phòng.
Ảnh: Viết Thành
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới cho CBCS BĐBP và phát biểu chúc mừng, chia vui, biểu dương những thành tích xuất sắc mà BĐBP đã lập được trong thời kỳ đổi mới cũng như 50 năm qua. Chủ tịch nhấn mạnh vị trí chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng của khu vực biên giới. Đảng, Nhà nước coi trọng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bất khả xâm phạm biên giới, vùng biển, hải đảo của Tổ quốc; luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, biển đảo quốc gia là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó lực lượng BĐBP là nòng cốt. Chủ tịch biểu dương các ban, ngành từ TƯ đến địa phương, nhất là các tỉnh, thành biên giới, ven biển đã phát huy sức mạnh tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ vững chắc biên giới qua 20 năm thực hiện ngày Biên phòng toàn dân. Nhiều phong trào thi đua quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ rất hiệu quả như "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc biên giới và ANTT xóm, bản biên giới", "Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên", "Người phụ nữ vì biên giới", "Già làng trưởng bản gương mẫu", "Tàu thuyền, bến bãi an toàn"... và các phong trào xóa đói, giảm nghèo, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục để biên giới, biển đảo Tổ quốc ngày càng ổn định. Chủ tịch cho rằng, trong những năm tới có nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia phải tăng cường hơn nữa. Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, các cấp từ TƯ đến địa phương và lực lượng BĐBP phải thực hiện tốt 5 yêu cầu. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tham mưu cho lãnh đạo các cấp về công tác biên phòng trong tình hình mới; đổi mới toàn diện công tác biên phòng, xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo đảm BĐBP là đội quân chính trị tốt, công tác giỏi trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia. CBCS BĐBP phải phát huy truyền thống, tích cực học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện chính trị, chuyên môn, làm tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục công tác vận động quần chúng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng cao, tham gia xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; các bộ, ngành, chính quyền các cấp có đường biên giới tăng cường hỗ trợ BĐBP hoàn thành nhiệm vụ, cùng bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, biển đảo.
Thay mặt CBCS BĐBP, Thiếu tướng Trần Hoa, Tư lệnh BĐBP bày tỏ vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 2 do Đảng, Nhà nước phong tặng. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng nhằm tuyên dương công lao đóng góp của lực lượng BĐBP trong thời kỳ đổi mới, động viên, khích lệ CBCS phát huy truyền thống anh hùng, khắc phục khó khăn, gian khổ, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.
Yên Nga
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.