(HNMO) – Ngày 26-2, Tòa phúc thẩm, TAND Tối cao tại TPHCM, xét xử, tuyên y án 14 năm tù đối với Nguyễn Văn Cu (SN 1968 tại Bến Cầu – Tây Ninh) về tội giết người.
Vào khoảng 13h ngày 5-6-2013, Cu đi đến ao cá nhà anh Lê Văn Tèo câu trộm cá nhưng bị con anh Tèo phát hiện, không cho câu. Tức giận, Cu liền chửi mắng con anh Tèo rồi bỏ về nhà người bà con gần đó.
Đến 19h cùng ngày, anh Tèo đi làm về, nghe con gái kể lại sự tình. Sau đó, anh Tèo củng vợ đi tìm Cu để hỏi sự việc. Khi gặp nhau, anh Tèo nói với Cu: “lần sau, anh mà còn chửi con gái tôi nữa thì tôi đánh anh đó” khiến hai bên gây gổ với nhau.
Sau khi vợ chồng anh Tèo bỏ về nhà, Cu tức giận nên nảy sinh ý định giết chết gia đình anh này. Đợi đến 00h ngày 6-6-2013, Cu lấy thuốc trừ sâu mang đến nhà anh Tèo bỏ vào hồ nước sinh hoạt.
Trong ngày, gia đình anh Tèo may mắn không sử dụng nước trong hồ nên không xảy ra tình trạng nguy hại đến tính mạng. Đến 17h cùng ngày, con anh Tèo dỡ nắp đậy hồ để bơm nước thì phát hiện nhiều hạt màu tím dưới đáy hồ. Sau khi xem qua, anh Tèo nhận biết đó là thuốc trừ sâu nên trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.