Hà Nội kết nối

TP Hồ Chí Minh: Việc đo nồng độ cồn không gây ùn tắc giao thông

Nguyễn Lê - Cẩm Tú 26/09/2024 18:05

Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc Cảnh sát giao thông (CSGT) đo nồng độ cồn không ảnh hưởng đến trật tự giao thông, không gây ra ùn tắc giao thông.

Tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội và các vấn đề dư luận quan tâm do Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chiều 26-9, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác đo nồng độ cồn vẫn được lực lượng CSGT triển khai quyết liệt.

do-nong-do-con(1).jpg
CSGT thành phố Hồ Chí Minh đo nồng độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh: Linh Nguyễn

Trước các lo ngại về việc CSGT chặn xe đột ngột để đo nồng độ cồn, gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và tác động tiêu cực đến trật tự giao thông, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng CSGT sử dụng phương pháp đo nồng độ cồn 2 lần.

Lần 1, CSGT tiến hành theo phương pháp kiểm tra định tính (dùng phễu để xác định người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong hơi thở). Khi dừng, kiểm tra phương tiện, CSGT sẽ yêu cầu người điều khiển phương tiện thổi một hơi thở định tính (hành động diễn ra trong thời gian từ 3-5 giây). Trường hợp không vi phạm, người điều khiển phương tiện tiếp tục tham gia giao thông. Trường hợp phát hiện vi phạm về nồng độ cồn, CSGT sẽ tiếp tục tiến hành đo định lượng lần 2.

Lần 2, trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm, CSGT sẽ yêu cầu người vi phạm đưa phương tiện vào khu vực xử lý. Tại đây, CSGT dùng máy đo định lượng (máy dùng ống thổi) nhằm xác định mức độ vi phạm; sau đó, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định.

“Do đó, có thể khẳng định rằng việc lực lượng CSGT thành phố kiểm tra nồng độ cồn tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông, không gây ùn tắc giao thông”, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho hay.

Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng năm 2024, lực lượng CSGT đã xử phạt 129.845 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 1.244 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023); qua đó, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Cụ thể, so cùng kỳ giảm 79 vụ tai nạn giao thông (giảm 7%), giảm 167 người chết (giảm 33%). Riêng Phòng CSGT đã phát hiện, xử lý 72.078 trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, ma túy; trong đó, có 72.066 trường hợp người điều khiển phương tiện trên đường có nồng độ cồn, so cùng kỳ tăng 23.622 trường hợp (48,7%).

thuong-ta-le-manh-ha.jpg
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Lê

Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm, với việc lực lượng CSGT triển khai quyết liệt chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, “không có ngoại lệ”, “không có vùng cấm”, quyết tâm hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe”, ý thức của người dân thành phố đã cải thiện rõ rệt. Tình hình tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn được kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Việc đo nồng độ cồn không gây ùn tắc giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.