Theo dõi Báo Hànộimới trên

Để Dự án xây dựng sân golf Vân Trì - Đông Anh đi vào bế tắc: Trách nhiệm chính thuộc về chính quyền huyện Đông Anh

TRONGQUANG| 15/07/2004 17:17

Sau hơn 5 năm nhùng nhằng về mọi thủ tục, sự cố trong GPMB, đến nay dự án xây dựng sân golf Vân Trì – Đông Anh vẫn chưa được thực hiện. Điều này đang làm ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đầu tư của Thành phố nói chung, cũng như các dự án khác trên địa bàn huyện Đông Anh. Việc để chậm tiến độ triển khai dự án Dự án xây dựng sân golf Vân Trì - Đông Anh trước hết thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương

Sau hơn 5 năm nhùng nhằng về mọi thủ tục, sự cố trong GPMB, đến nay dự án xây dựng sân golf Vân Trì – Đông Anh vẫn chưa được thực hiện. Việc chậm triển khai dự án này đang ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đầu tư của Thành phố nói chung, cũng như các dự án khác trên địa bàn huyện Đông Anh.

Báo cáo của dự án Sân golf Đông Anh cho biết, từ tháng 9/1995, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 559/TTg về việc giao Cty TNHH Daeha (Hàn Quốc) thuê 128 ha diện tích ở xã Kim Nỗ (Đông Anh), trong đó có 93ha đất và 35 ha mặt nước để đầu tư xây dựng, kinh doanh khu giải trí - Sân golf Đầm Vân Trì. Từ tháng 10/1995 đến tháng 12/1998, sau khi vượt qua nhiều khó khăn, Cty Daeha đã thanh toán đủ các khoản đền bù, hỗ trợ GPMB theo đúng chính sách của Nhà nước và Tp Hà Nội cho các hộ dân bị thu hồi đất nằm trong 93 ha của Dự án sân golf.

Ngày 4/12/1998, sau khi được nhận tiền đến bù đầy đủ, người dân và chính quyền địa phương xã Kim Nỗ đã bàn giao toàn bộ 93 ha đất thôn Thọ Đa và thôn Bắc, thuộc xã Kim Nỗ, Đông Anh cho Công ty Daeha để đầu tư xây dựng Dự án. Công ty Deaha đã tổ chức động thổ, rào xung quanh để quản lý đất và chuẩn bị cho việc xây dựng. Nhưng từ tháng 2/1999 do những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực, trong đó có Hàn Quốc nên Công ty Deaha đã phải tạm dừng tiến độ triển khai dự án xây dựng sân golf đầm Vân Trì đến nay đã được hơn 5 năm.

Ngày 17/6/2003, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã cấp giấy phép đầu tư số 628 B/GP cho phép Công ty Noble - Việt Nam thay thế công ty Deaha thực hiện tiếp các nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi trong việc xây dựng và kinh doanh khu giải trí sân golf đầm Vân Trì. Ngày 18/11/2003, Công ty Noble - Việt Nam đã chuyển gần 2,5 tỷ đồng cho Hội đồng GPMB xã Kim Nỗ để chi trả các tồn đọng còn lại trong dự án cho các hộ dân. Ngày 1/12/2003,UBND Đông Anh có công văn 532/CV - UB đề nghị Noble - Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã Kim Nỗ và thôn Thọ Đa. Cty Noble - Việt Nam đã đồng ý và ký cam kết hỗ trợ theo yêu cầu của Đông Anh.

Tuy nhiên, khi Cty Noble triển khai xúc tiến dự án trên khu đất đã được giao quản lý tại đầm Vân Trì, tiến hành khoan khảo sát địa chất, điều tra hiện trạng tại khu đất dự án để tính toán khối lượng công việc, lập kế hoạch triển khai... thì đã bị dân địa phương kéo ra ngăn cản, yêu cầu Cty phải tăng tiền đền bù và đưa ra nhiều đòi hỏi vô lý khác. Thậm chí họ còn có những hành động đe doạ đến tính mạng nhân viên, phá phách máy móc thiết bị dự án, do vậy, Cty đã không thể triển khai được công việc thực hiện dự án trên khu đất của mình...

Tại cuộc họp ngày 30/3/2004, lãnh đạo Tp đã xác định đây là vấn đề mới nảy sinh mang tính chất đặc biệt. Huyện Đông Anh và các ban, ngành chức năng cần nghiên cứu kỹ những đòi hỏi của người dân, vận dụng tối đa mọi cơ chế, chính sách Nhà nước để trả lời những thắc mắc của họ một cách thoả đáng nhằm giải quyết triệt để bức xúc của người dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Thế nhưng gần 4 tháng nữa đã trôi qua, với sự "vào cuộc lạ lùng" của Chính quyền huyện Đông Anh vấn đề về dự án Sân golf Vân Trì - Đông Anh lại ngày càng bị bế tắc hơn và chủ đầu tư là Cty Noble - Việt Nam đang chịu thiệt đơn, thiệt kép.

Tại cuộc họp ngày 13/7/2004 mới đây, sau khi nghe báo cáo của UBND huyện Đông Anh cùng ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Lê Quý Đôn đã khẳng định, trong công tác tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu vui chơi, giải trí (có sân gôn) Vân Trì chính quyền huyện Đông Anh đã triển khai chậm, kém hiệu quả, chủ quan, không tranh thủ ý kiến các ngành chức năng của thành phố và không kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố những khó khăn, vướng mắc. Việc để chậm tiến độ triển khai dự án này đang ảnh hưởng rất lớn đến các dự án khác trên địa bàn huyện Đông Anh cũng như các dự án khác trên địa bàn thành phố.

Phó chủ tịch UBND Tp Lê Quý Đôn đã giao huyện Đông Anh ngay trong thời gian tớicần triển khai các việc cấp bách sau:

- Tiếp tục làm công tác tư tưởng; phân loại đối tượng, có nhận định chính xác về tình hình chính trị, xã hội, trật tự, an ninh tại địa phương.

- Xem xét tổng thể về chính sách bồi thường thiệt hại và hỗ trợ, báo cáo ngay những vấn đề cần xử lý ở cấp thành phố (nếu có)

- Đưa ra biện pháp, kế hoạch giải quyết dứt điểm kết thúc công tác giải phóng mặt bằng và xử lý kiên quyết những vướng mắc trong việc các công dân cản trở chủ đầu tư tổ chức triển khai dự án, chậm nhất là cuối tháng 7 năm 2004.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí truyền thông chủ động chuẩn bị đồng bộ công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật.

Trọng Quang

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để Dự án xây dựng sân golf Vân Trì - Đông Anh đi vào bế tắc: Trách nhiệm chính thuộc về chính quyền huyện Đông Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.