Theo dõi Báo Hànộimới trên

''Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên''

Nguyên Anh| 15/03/2021 11:50

(HNNN) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Thấm nhuần lời của Bác, trong những năm qua, tuổi trẻ Thủ đô luôn phấn đấu phát huy truyền thống, phong trào “Ba sẵn sàng”, “Thanh niên tình nguyện”, thể hiện rõ trách nhiệm là cánh tay phải đắc lực của Đảng, ra sức thi đua, sáng tạo nhiều mô hình mới, cách làm hay, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển, xây dựng Thủ đô và đất nước...

Sinh viên Đại học Y Hà Nội tình nguyện ra tuyến đầu chống dịch Covid-19. Ảnh: Diệu Linh

Phong trào hành động cách mạng rộng khắp

Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Chu Hồng Minh khẳng định, Hà Nội tự hào là nơi khởi xướng nhiều phong trào hành động cách mạng như: “Ba sẵn sàng”, “Chiếc gậy Trường Sơn”... Đến nay, các phong trào như “Thanh niên tình nguyện”, “Tôi yêu Hà Nội”... đang tiếp tục lan tỏa, góp phần kết nối, thôi thúc đoàn viên, thanh niên xác định trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.

“Chỉ tính riêng năm 2020, các cấp bộ Đoàn thành phố đã tổ chức chỉnh trang, đầu tư, hỗ trợ xây mới 1.716 công trình thanh niên với tổng giá trị hơn 23 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa; trồng mới hơn 100.000 cây xanh; tổ chức hơn 30 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 19.287 người dân, thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng; vận động hơn 150.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được hơn 100.300 đơn vị máu; tổ chức 4 đoàn tình nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại các tỉnh miền Trung với tổng số tiền và hàng hóa tương ứng gần 6,2 tỷ đồng...”, Bí thư Thành đoàn Chu Hồng Minh cho biết.

Là đơn vị đi đầu trong phong trào “Tôi yêu Hà Nội”, trong những ngày tháng 3 này, rất nhiều hoạt động ý nghĩa được Đoàn Thanh niên quận Ba Đình tổ chức chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 60 năm Ngày thành lập Quận đoàn Ba Đình. Điển hình như công trình Tranh tường bích họa, Vườn hoa Thanh niên xóa điểm đen rác thải, Tủ điện nở hoa... Hàng chục sân chơi thiếu nhi được khánh thành với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Bí thư Quận đoàn Ba Đình Nguyễn Ngọc Thắng cho biết: Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” góp phần xây dựng văn minh đô thị. Những Lễ cưới văn minh, Lễ cưới tập thể là hoạt động vô cùng ý nghĩa, ghi dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ Ba Đình.

Còn trong phong trào “Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới”, huyện Mỹ Đức là đơn vị có nhiều hoạt động nổi bật. Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn Mỹ Đức Nguyễn Thị Hương Giang cho biết: Trong năm, Đoàn Thanh niên huyện đã tổ chức 4 đợt ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc, thu hút hơn 6.800 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. 100% đoàn xã, thị trấn thường xuyên tổ chức vệ sinh khu phố, đường làng, ngõ xóm, tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; thu gom hơn 18 tấn rác thải, trồng mới hơn 500 cây xanh các loại; tổ chức hơn 290 cuộc sinh hoạt vui chơi cho đoàn viên, thanh niên tại các nhà văn hóa..

Đoàn Thanh niên quận Hà Đông trao gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: Quang Thái

Việc gì khó có thanh niên

Trong những ngày này, toàn thành phố ngập tràn khí thế sức trẻ chào mừng Ngày thành lập Đoàn. Tại xã Đông Lỗ (huyện Ứng Hòa), Đoàn Thanh niên xã vừa khởi công công trình sân chơi thiếu nhi rộng 400m2 tại thôn Viên Đình. Bí thư Đoàn xã Đông Lỗ Nguyễn Thị Thúy cho biết: “Kinh phí xây dựng sân chơi được chúng tôi kêu gọi xã hội hóa. Sau khi đổ bê tông, chúng tôi sẽ lắp đặt đu quay, cầu trượt, xà đơn, xà kép... phục vụ nhu cầu vui chơi của thanh thiếu niên trong xã. Dự kiến công trình khánh thành ngày 24-3, chào mừng Đoàn tròn 90 tuổi.”.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ các quận, huyện, thị xã đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong việc chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Tuổi trẻ thành phố Hà Nội đã tổ chức hơn 83.000 lượt tuyên truyền trên loa phát thanh, mạng xã hội; trao tặng hơn 2,8 triệu khẩu trang đạt chuẩn các loại, hơn 154.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, lắp đặt 102 trạm rửa tay dã chiến...

Đi đầu trong hoạt động này, Quận đoàn Hai Bà Trưng chỉ đạo đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực tập trung đông người. Bí thư Quận đoàn Hai Bà Trưng Phạm Phương Phương chia sẻ: “Quận đoàn đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên 18 phường phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ nhu yếu phẩm cho những gia đình bị cách ly, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2020, Ban Thường vụ Quận đoàn đã trao tặng 12.500 chiếc khẩu trang y tế, 1.000 chai dung dịch sát khuẩn, 60 thùng mỳ tôm, 60 chai dầu ăn, 1 tấn gạo, 1.000 mũ chắn giọt bắn, 200 bộ quần áo bảo hộ, 1.000 suất ăn từ thiện tại xóm chạy thận... với tổng trị giá hơn 390 triệu đồng”.

Đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan luôn là lực lượng đi đầu trong phong trào “Ba trách nhiệm”. Trong thời gian này, đoàn viên, thanh niên Công an thành phố Hà Nội tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân làm căn cước công dân. Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội Bùi Mạnh Hùng cho biết: Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Trong năm 2020, gần 40.000 lượt người dân, trong đó có 392 gia đình chính sách, 621 hộ khó khăn, 1.558 người yếu thế đã được hỗ trợ tư vấn, tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi hộ chiếu, căn cước công dân...

Không phải ngẫu nhiên mà phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng lại được đông đảo các bạn trẻ Thủ đô tự nguyện hưởng ứng. Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết: Thành đoàn thành lập được hơn 860 đội hình tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh môi trường, hơn 200 đội hình phản ứng nhanh về giao thông; duy trì có hiệu quả các đội “Tự quản 3”, “Bảo đảm trật tự và văn minh đô thị”. Thông qua những hoạt động tình nguyện, hằng năm tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức được nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là những việc làm cải thiện an sinh xã hội cho các địa phương, góp phần xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới.

Không chỉ đi đầu trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ Thủ đô còn thể hiện sứ mệnh to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. Bằng chứng là đến nay, toàn Thành đoàn đã đề xuất hơn 309.000 ý tưởng sáng tạo. Số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, số đoàn viên, thanh niên tham gia các cuộc thi dành riêng cho giới trẻ ngày càng đông, kết quả năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, mỗi năm, các cấp bộ đoàn hỗ trợ, tư vấn hướng nghiệp cho gần 23.500 lượt đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho hơn 211.000 đoàn viên, thanh niên. Nhiều thanh niên được Đoàn hỗ trợ đã trưởng thành, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Đơn cử như anh Triệu Sinh Viễn ở thôn Yên Sơn, xã Ba Vì (huyện Ba Vì). Chưa đầy 30 tuổi, khởi nghiệp từ nghề thuốc nam gia truyền, hiện Viễn là Giám đốc Hợp tác xã Thuốc nam người Dao Thiên Mộc Hưng với 7 thành viên, doanh thu mỗi năm khoảng 400 triệu đồng. Năm 2020, sản phẩm thuốc nam của Viễn đã được trưng bày tại Triển lãm “Con đường nông sản”, nơi quy tụ những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao của thanh niên toàn quốc.

Có được những kết quả đáng mừng đó là vì chất lượng các phong trào, hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô ngày càng đạt chất lượng, rõ tính thiết thực và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, thời gian tới, Thành đoàn chỉ đạo các đơn vị đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tình nguyện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ cấp thiết của địa phương, đơn vị. Các cấp bộ Đoàn thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, để làm nên những công trình, phần việc ý nghĩa; mỗi đoàn viên đều có việc làm thiết thực ở ngay địa phương, đơn vị của mình, đem sức trẻ xây dựng và phát triển Thủ đô, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
''Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.