Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cụm thi đua số 16 ký giao ước thi đua năm 2021

Sơn Tùng| 30/12/2020 12:53

(HNMO) - Sáng 30-12, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội, Cụm thi đua số 16, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2020; ký giao ước thi đua năm 2021.

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2021.

Cụm thi đua số 16 bao gồm 7 đơn vị thành viên, với khối báo, đài (Báo Hànộimới, Báo Kinh tế & Đô thị, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội) và khối đơn vị sự nghiệp (Liên minh Hợp tác xã Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội).

Theo Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Đỗ Đức Thịnh, trong năm 2020, hoạt động của Cụm thi đua số 16 đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, động viên cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từng cơ quan, đơn vị tích cực triển khai các hoạt động thi đua - khen thưởng, đưa ra những giải pháp, sáng kiến, cách làm hay được thành phố ghi nhận.

Điển hình như đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua - khen thưởng số 16 Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội đã phát động thi đua đến hơn 1.000 hợp tác xã thành viên, xây dựng triển khai 70 nhiệm vụ cụ thể, thực hiện tư vấn hướng dẫn 49 hợp tác xã. Báo Hànộimới đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước; tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; luôn khẳng định vai trò đơn vị báo chí chủ lực của thành phố… Đặc biệt, sáng kiến trong việc áp dụng mô hình "Kiến tập - nâng tài" của Báo đã đoạt giải Nhì cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng, Thành phố hòa bình” do Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức năm 2020.

Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã thành phố Hà Nội Đỗ Huy Chiến cho hay, năm 2021, Cụm thi đua số 16 đặt mục tiêu triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do trung ương, thành phố phát động; tổ chức tốt các phong trào thi đua - khen thưởng để động viên, khuyến khích cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm đã ký giao ước thi đua năm 2021, trong đó có 2 đơn vị đăng ký thi đua và được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 4 đơn vị đăng ký thi đua nhận Cờ thi đua của thành phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cụm thi đua số 16 ký giao ước thi đua năm 2021

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.