Đối ngoại

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Kazakhstan

Theo TTXVN 30/08/2023 - 15:58

Sáng 30-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Kazakhstan Yerlan Baizhanov, đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

thuong-300823.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Cộng hoà Kazakhstan Yerlan Baizhanov. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Đại sứ Yerlan Baizhanov đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức thành công chuyến thăm Việt Nam của Ngài Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev. Việt Nam đánh giá cao thành công chuyến thăm này của Ngài Tổng thống; mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam – Kazakhstan.

Đại sứ Yerlan Baizhanov cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã thành công mỹ mãn. Trong thời gian chuyến thăm, truyền thông Kazakhstan thông tin sâu đậm về Việt Nam. Đại sứ khẳng định Kazakhstan rất coi trọng quan hệ với Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Yerlan Baizhanov chia sẻ tình cảm gắn bó sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam; đồng thời cho biết, trong nhiệm kỳ đã nhận được sự hỗ trợ, phối hợp tích cực từ Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan của Việt Nam.

Đề cập đến mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại, Đại sứ Yerlan Baizhanov vui mừng vì hợp tác kinh tế song phương liên tục được cải thiện, năm nay tốt hơn năm trước. Đại sứ đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên những lĩnh vực là thế mạnh của mỗi bên. Kazakhstan có thế mạnh về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đáp ứng tốt công tác quản lý Nhà nước và nhu cầu của người dân mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Đại sứ Yerlan Baizhanov bày tỏ mong muốn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sớm thăm Kazakhstan.

Cảm động trước tình cảm, sự gắn bó của Đại sứ Yerlan Baizhanov đối với đất nước, con người Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp tích cực và hiệu quả của Đại sứ trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Kazakhstan thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam và Kazakhstan có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa; cùng trải qua nhiều gian khổ, khó khăn vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của mỗi nước trước đây và hiện nay, hai nước là những người bạn tốt của nhau.

Chủ tịch nước vui mừng trước những đánh giá tốt đẹp của Ngài Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev sau chuyến thăm Việt Nam. Từ đó, có những định hướng quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương. Chủ tịch nước tin tưởng, với sự chân thành, tinh thần trách nhiệm của cơ quan chức năng hai nước, quan hệ hợp tác Việt Nam - Kazakhstan trên tất cả các lĩnh vực sẽ đạt được những kết quả cao hơn thời gian tới.

Chúc mừng Đại sứ Yerlan Baizhanov có nhiệm kỳ công tác thành công ở Việt Nam, Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ nhằm thúc đẩy hợp tác, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giúp nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Chủ tịch nước tin tưởng với hiểu biết sâu rộng về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, trên cương vị công tác nào, Đại sứ Yerlan Baizhanov cũng sẽ thêm yêu mến Việt Nam, luôn là người bạn thân thiết, không ngừng đóng góp và vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Kazakhstan.

Chủ tịch nước cũng tin tưởng Đại sứ kế nhiệm sẽ phát huy những thành tựu trong nhiệm kỳ vừa qua của Đại sứ Yerlan Baizhanov. Qua Đại sứ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Ngài Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Kazakhstan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.