(HNM) - Trong cuộc đời bóng đá của một cầu thủ ngôi sao, hiện tượng Nicolas Anelka được nhiều nhà phân tích chú ý...
Cuối năm 2007 đầu 2008, danh thủ người Pháp này tiếp tục trải qua một mùa bóng rất buồn và không thể quên. Tới Chelsea theo một hợp đồng trị giá 15 triệu bảng nhưng 18 trận đấu liền, Anelka không ghi được bàn thắng nào. Tồi tệ hơn, trong trận chung kết cúp C1 giữa Chelsea và Manchester United (M.U) chính Anelka đã sút hỏng quả 11m quan trọng quyết định đến thành bại của Chelsea và giấc mơ đoạt C1 châu Âu của tỷ phú Romman Abramovich. Sau những thất vọng hết sức lớn lao trong sự nghiệp cầu thủ của mình, bước vào mùa bóng 2008-2009, bỗng nhiên người ta thấy một Anelka hoàn toàn lột xác khác hẳn với chàng Anelka buồn chán trong mầu áo của Chelsea ở mùa giải trước.
Vào giai đoạn này, Anelka thi đấu rất hay. Anh trở thành tiền đạo có mẫn cảm chiến thuật rất cao. Nhờ vào mẫn cảm này, Anelka đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong làng bóng đá Anh với 16 bàn.
Bàn thắng bay người đánh đầu tung lưới Bolton ở phút thứ 9 của Anelka, đem lại trận thắng 2-0 đã giúp Chelsea có được trận thắng liên tiếp thứ 11 trên sân khách cũng là bàn thắng thứ 99 của anh ghi trong làng bóng đá Anh. Bàn thắng thứ 15 trong mùa bóng này bằng cả số bàn thắng mùa bóng năm ngoái Anelka ghi cho Bolton. Ngưòi ta có quyền hy vọng mùa bóng năm nay rất có thể Anelka sẽ vượt được thành tích cá nhân của anh là 25 bàn mà anh lập được trong mùa bóng 2003-2004 khi đang thi đấu cho Manchester City. Nhìn phong độ Anelka thi đấu trong mùa bóng này, trợ lý HLV của Chelsea, Ray Wilkins tiên đoán: "Anelka đã lấy lại phong độ thi đấu cao nhất. Trước khung thành, Anelka hết sức lạnh lùng và nguy hiểm. Thái độ này đã giúp Anelka trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất giải ngoại hạng Anh". Wilkins cho biết tiếp: "Trong những pha đấu tay đôi, Anelka bao giờ cũng là người giành thắng lợi cuối cùng. Nếu bàn thắng thứ15 của Anelka chứng minh sự nguy hiểm của danh thủ người Pháp này, bàn thắng thứ 16 của Anelka ghi ở phút 51 trong trận hòa West Ham 1-1 mới đây nhất cho thấy Anelka đang hết sức sung sức trong những pha ghi bàn".
Hiện nay, Chelsea đang có cuộc khủng hoảng nhỏ được giới chuyên môn gọi là "cuộc khủng hoảng trong phòng thay quần áo". Anelka đang là hạt nhân hàn gắn lại những bất đồng giữa cầu thủ với cầu thủ và giữa cầu thủ với HLV Scolari. Vắng Didier Drogba, ông Scolari đang đặt toàn bộ hy vọng của mình vào chàng trai người Pháp này. Scolari cho biết: "Mùa bóng năm ngoái, Anelka thi đấu thất thường. Nhưng sự luyện tập chăm chỉ của anh làm tôi chú ý. Cuối cùng tôi thử dùng lại Anelka và chúng tôi đã thành công".
Khi còn thi đấu cho Arsenal, Anelka từng là cầu thủ trẻ hay nhất bóng đá Anh. Sau những sóng gió của cuộc đời, lúc này Nic, biệt danh của Nicolas Anelka, đã 29 tuổi, đang trở thành điểm tựa cho đồng đội. Scolari nói: "Trong lúc người ta đang chú ý tới cuộc chạy đua tới chức vô địch, tôi lại thích chú ý tới Nicolas Anelka".
Thanh Thanh