Trải qua 4 tháng chuẩn bị không một trận giao hữu trước giải vô địch bóng đá châu Âu 2004 (Euro 2004), đêm mai 18/2/2004, toàn bộ châu Âu bắt đầu vận hành những cỗ máy bóng đá lớn nhất của mình để chuẩn bị cho ngày khai mạc giải vô địch của châu lục này. Đêm 18/2 các HLV, các cầu thủ và cả các cổ động viên bóng đá của châu Âu sẽ cùng nhau bước vào cuộc khởi động lớn nhất năm 2004...
Đội tuyển Hà Lan
Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2003, tất cả các đội tuyển thuộc các quốc gia châu Âu sẽ vào sân thi đấu. 16 đội tuyển lọt vào vòng chung kết ở Bồ Đào Nha đã chọn xong đội thủ để thi đấu kiểm tra. Trong số 16 đội tuyển tham dự vòng chung kết sắp tới có hai trận giao hữu diễn ra giữa họ là trận Italia tiếp CH Séc ở Palermo và trận Anh gặp Bồ Đào Nha tại Faro. Trong khi đó đội tuyển đương kim vô địch châu Âu Pháp sẽ vượt biên giới tới thi đấu với đội tuyển Bỉ. Đội tuyển đứng thứ 2 thế giới World Cup 2002 Đức cũng sẽ gặp Croatia.
Những trận đấu hàng đầu diễn ra trong đêm giao hữu 18/2 còn có trận Hà Lan đầy ngôi sao gặp đội tuyển Mỹ. Tây Ban Nha sẽ tiếp vị khách ngoài châu lục là Pêru. Một số đội tuyển đã lọt vào Euro 2004 cũng có chương tình thi đấu của mình. Hy Lạp gặp Bungari, Thụy Điển gặp Anbani, Thụy Sĩ sẽ đương đầu với đội tuyển đứng thứ 2 châu Phi là Marốc. Những chú lính chì dũng cảm Đan Mạch gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đêm giao hữu này đội tuyển Nga và đội tuyển Látvia là hai đội tuyển duy nhất chưa tổ chức được các trận đấu kiểm tra của họ.
Trong những ngôi sao xung trận đêm 18/2, danh thủ Bồ Đào Nha Luis Figo một lần nữa lại có mặt trong đội tuyển Bồ Đào Nha để đương đầu với đội tuyển Anh. Việc Figo có mặt trong đội tuyển Bồ Đào Nha đã xua đi những đồn đoán về chàng tiền vệ hàng đầu của đội tuyển chủ nhà muốn chia tay với bóng đá quốc tế. Figo xuất trận cũng là trận đấu thứ 100 của anh thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
HLV Braxin Luiz Felipe Scolari từng dẫn dắt đội tuyển Braxin giành chức vô địch thế giới năm 2002 hiện nay đang dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong chuyến phiêu lưu thú vị nhưng cũng rất quan trọng này, Scolari đang tìm cách tạo ra một đội tuyển Bồ Đào Nha mới. Ông HLV rất thích "Binh Pháp Tôn Tử" của Á Đông chưa đưa ra tiên đoán gì nhiều về tương lai của đội tuyển chủ nhà. Scolari nói: "Cái gì được chuẩn bị tốt nhất sẽ giành được kết qủa tốt nhất!" Trong đội hình gặp Anh, Scolari sẽ đưa danh thủ trẻ Cristiano Ronaldo, 19 tuổi, vào sân để gặp những đồng đội của anh tại Manchester United là Paul Scholes và Phil Neville. Cuộc hội ngộ này sẽ diễn ra trên sân Faro-Loule thuộc thành phố Bồ Đào Nha Albarve.
Scolari nhận xét về đối phương của mình như sau: "Anh là một đội tuyển thi đấu gây được nhiều ấn tượng. Tuy vậy Bồ Đào Nha của tôi cũng đang gây được rất nhiều ấn tượng khi chúng tôi chuẩn bị là chủ nhà." Trận đấu này cũng là trận đấu khánh thành sân bóng được Bồ Đào Nha xây mới hoàn toàn. Các cổ động viên Bồ Đào Nha đã mua hết vé của trận giao hữu quan trọng này. Hiện nay đội tuyển Anh không có danh thủ hậu vệ xuất sắc nhất Rio Ferdinand đang trong hạn phạt 8 tháng, cùng với Sol Campbell và Jonathan Woodgate đang chấn thương, HLV đội tuyển Anh Steve Goran Ericksson sẽ tung vào sân hậu vệ mới Ledley King. Danh thủ này đang thi đấu như một trụ cột của CLB Tottenham.
Đội tuyển Séc chuẩn bị gặp Italia cũng có những thay đổi cơ bản. Thủ môn Peter Cech hiện chấn thương buộc HLV Karel Bruckner phải dùng tới thủ môn phụ Antonin Kinsky đang thi đấu cho bóng đá nhà nghề Nga về nước chấn giữ khung thành. Đặc biệt danh thủ hay nhất giành được Qủa bóng vàng châu Âu 2003 Pavel Nedved sẽ lãnh đạo các cầu thủ Séc đương đầu với Italia. Đội tuyển Italia từng giành chức vô địch châu Âu năm 1968 và thua đội tuyển Pháp trong trận chung kết Euro 2000 sẽ có một hàng tiền đạo mạnh nhất châu Âu với các tên tuổi như F.Totti, A.Del Piero, C.Vieri. Lần này trong danh sách đội tuyển Italia sẽ không có danh thủ tiền đạo đang thi đấu cho AC Milan là F.Inzaghi. Inzaghi chấn thương khá nặng chưa thể vào sân thực hiện nhiệm vụ ghi bàn thắng của anh.
Đội tuyển Đức của Voeller sau trận thua Pháp 0-3 hồi năm ngoái lần này quyết tâm làm một cuộc thử nghiệm mới. Voeller sẽ đưa vào sân những cầu thủ trẻ. Ông cho biết: "Cách mà đội tuyển Đức thua Pháp năm ngoái là không thể hiểu nổi. Tôi rất thất vọng trước cách thi đấu của một số cầu thủ. Lần này tôi sẽ có những thay đổi đáng kể." Chưa biết Đức sẽ thay đổi đội hình ra sao trong trận họ gặp Croatia lần này.
Minh Hạnh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.