Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cánh diều vàng 2006 có thêm giải Bạc và giải hướng tới khán giả

ANHTHU| 04/05/2007 09:28

(HNM) - Lễ trao giải Cánh diều vàng 2006 sẽ được Hội Điện ảnh VN tổ chức vào tối 5-5 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô. Chúng tôi đã phỏng vấn ông Trần Luân Kim - Chủ tịch Hội Điện ảnh VN, Trưởng BTC Giải Cánh diều vàng (CDV).

Cảnh trong phim “Sinh mệnh”

(HNM) - Lễ trao giải Cánh diều vàng 2006 sẽ được Hội Điện ảnh VN tổ chức vào tối 5-5 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô. Gần 100 tác phẩm điện ảnh và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình tranh giải này. Chúng tôi đã phỏng vấn ông Trần Luân Kim - Chủ tịch Hội Điện ảnh VN, Trưởng BTC Giải Cánh diều vàng (CDV).

- Thưa ông, lần đầu tiên trong cơ cấu CDV có hai giải thưởng phụ, đều hướng tới khán giả ?

- Năm nay, thể theo nguyện vọng của công chúng, Hội tổ chức thêm hai giải - giải dành cho phim phục vụ được nhiều người xem nhất, nói chung là những phim phát hành mà không bán vé, để phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa. Giải thứ hai là dành cho những phim bán được nhiều vé nhất. Những phim sản xuất năm trước, cụ thể là năm 2005 đã có thời gian phát hành ra công chúng, sẽ tham gia hai giải này. Các bộ phim năm 2006 sẽ được xem xét trao giải này vào năm sau.

- Xin ông cho biết các phim dự giải năm nay so với các năm trước có điểm gì khác biệt ?

- Phim truyện nhựa năm nay không kém gì dù số lượng có ít hơn năm trước. Còn số lượng phim ở các thể loại khác thì cũng xấp xỉ như mọi năm.

- Thưa ông, đề tài phim dự giải năm nay có gì đáng chú ý ?

- Hiện giờ bản thân tôi chưa xem hết nên không thể đánh giá tổng thể được. Sự đánh giá sẽ chính xác hơn sau khi các BGK có sự thẩm định ở từng thể loại. Xin hẹn nhà báo sau lễ trao giải.

Nhưng cũng có thể sơ bộ thế này: những năm gần đây, đề tài phim khá phong phú. Có cả chiến tranh, thời hậu chiến, những phim về cuộc sống hiện đại và có cả những phim về đề tài thiếu nhi. Cũng có vài phim hành động, nhưng chưa tập trung, chưa nhiều.

Cảnh trong phim “Áo lụa Hà Đông”

- Thưa ông, năm ngoái chúng ta chỉ trao một giải vàng cho từng thể loại, hoặc cho từng cá nhân. Năm nay việc trao giải có gì khác ?

- Năm nay ở từng thể loại có thêm một giải Bạc. Đúng ra thì để nâng cao chất lượng sáng tác, chỉ nên có một giải Vàng thôi. Thế nhưng tình hình sáng tác hiện đang gặp khó khăn và BTC trao thêm giải Bạc để khuyến khích anh chị em nghệ sĩ.

- Giải CDV ngày càng được quan tâm. Lễ trao giải năm nay có điểm nhấn gì đặc biệt không, thưa ông ?

- Kịch bản của lễ trao giải được Đài THVN làm rất công phu. Có khá nhiều giải được trao nên thời lượng buổi lễ có thể kéo dài, song có một số điểm nhấn: ý kiến của các nghệ sĩ để công chúng hiểu thêm về điện ảnh hiện nay; chương trình văn nghệ...

- Thưa ông, có thông tin làlễ trao giải CDV có thể sẽ tổ chức luân phiên tại Hà Nội và TPHCM. Tính xác thực của thông tin này thế nào ?

- Hiện nay chưa có quyết định cụ thể. TPHCM cũng là một trung tâm điện ảnh lớn. Việc tổ chức lễ trao giải ở đó cũng tốt, nhưng để tổ chức ở TP. HCM, BTC phải khắc phục khó khăn về kinh phí, việc tổ chức chấm giải, ăn, ở, hội trường... Chúng tôi đang nghiên cứu xem là trong năm tới có khả năng giải quyết những vấn đề này hay không. Nếu được thì nên tổ chức luân phiên.

- Thưa ông, có một nhận xét nho nhỏ của giới báo chí, đó là như năm ngoái và các năm trước nữa, khi làm lễtrao giải thì danh tính những ai đoạt giải đã rõ như ban ngày rồi. Năm nay chuyện này liệu có xảy ra ?

- BTC luôn muốn lễ trao giải thành công. Có nhiều cách để đạt được điều đó, như giữ kín kết quả chấm giảitạo sự thích thú đối với nghệ sĩ và người xem truyền hình. Nhưng sự việc không đơn giản. Để chuẩn bị trao giải, ngoài BTC thì còn phải thông tin kết quả cho một số bộ phận để họ chuẩn bị các trích đoạn phim đoạt giải, rồi mời các hãng có phim trúng giải dự lễ... Rất khó giữ kín thông tin đến phút cuối. Các nhà báo lại luôn muốn biết tin sớm. Tôi từng bị nhiều phóng viên trách là gây khó khăn. Theo tôi, biết trước hay biết sau thì cũng không phải là quá quan trọng. Nhiều người dù đã biết trước, nhưng khi BTC công bố giải, lại càng vui mừng hơn.

- Xin cảm ơn ông !

Có 7 phim truyện nhựa dự giải Cánh diều vàng 2006: Khi nắng thu về (đạo diễn Bùi Trung Hải - Hãng phim Truyện VN); Sinh mệnh (ĐD Đào Duy Phúc - Hãng phim truyện 1); Chuông reo là bắn (ĐD Trương Dũng - Hãng phim Giải phóng); Cú đấm (ĐD Phạm Ngọc Châu- Hãng phim Giải phóng), Hà Nội - Hà Nội (ĐD Bùi Tuấn Dũng - Hãng phim Hội Nhà văn và Hãng phim dân tộc Vân Nam); áo lụa Hà Đông (ĐD Lưu Huỳnh - Hãng phim Phước Sang); Võ lâm truyền kỳ (ĐD Lê Bảo Trung - Hãng phim Phước Sang).

Tham dự giải có 10 phim truyện truyền hình nhiều tập, 10 phim truyền hình ngắn tập, 48 phim tài liệu, 4 phim khoa học; 6 phim hoạt hình và 7 công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình.

Mai Hồng thực hiện

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cánh diều vàng 2006 có thêm giải Bạc và giải hướng tới khán giả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.