Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các điểm vui chơi ở Thủ đô thu hút đông đảo người dân dịp nghỉ lễ

Quang Thái| 30/04/2022 12:41

(HNMO) - Các điểm như: Vườn thú Hà Nội, phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công viên Nghĩa Đô, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam... có đông người đến tham quan, vui chơi trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.  

Khoảng 9h, rất đông người dân đã đổ về Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) để tham quan.

Khu vực quầy bán vé luôn trong tình trạng quá tải.

Để mua được vé vào vườn thú tham quan, người dân phải xếp hàng khoảng 30 phút.

Chị Đặng Thị Hoa (huyện Đan Phượng) chia sẻ: “Tranh thủ nghỉ lễ, gia đình tôi đưa các cháu đến vườn thú vui chơi. Rất nhiều người có lựa chọn như gia đình tôi nên nơi đây rất đông khách”.

“Khi vui chơi, gia đình tôi vẫn thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19”, chị Hoa cho hay.

Lực lượng chức năng luôn túc trực để điều tiết giao thông bảo đảm an ninh trật tự khu vực lối ra vào vườn thú.

Với không gian rộng, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm) cũng thu hút được rất đông người dân trên địa bàn thành phố.

Các em nhỏ thích thú khi được gia đình cho chơi ô tô điện…

… và bong bóng nước.

Bên cạnh đó, nhiều em lại chọn chơi các trò cần sự khéo léo.

Em Nguyễn Nhật Quang (quận Hai Bà Trưng) cho hay: “Em rất vui mỗi khi được gia đình đưa đến đây chơi. Bởi em được tham gia nhiều trò chơi dân gian bổ ích”.

Khu vực sân chơi vận động thể chất tại Công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) là điểm đến lý tưởng được nhiều gia đình chọn lựa.

Đây không chỉ là dịp giúp các em nhỏ rèn luyện thể chất, mà còn để các thành viên trong gia đình gần nhau hơn.

Anh Hoàng Văn Đức (quận Cầu Giấy) cho hay: “Dịp nghỉ lễ này, gia đình tôi chọn điểm vui chơi gần nhà. Khi vui chơi ở đây, các cháu nhà tôi được tiếp xúc với nhiều bạn cùng trang lứa, giúp phát triển kỹ năng giao tiếp”.

Ngoài ra, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (quận Cầu Giấy) cũng thu hút được đông đảo người dân đến tham quan.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Các điểm vui chơi ở Thủ đô thu hút đông đảo người dân dịp nghỉ lễ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.