Nhằm lấy lại vị trí đỉnh cao đã mất, nàng công chúa nhạc Pop hết thời Britney Spears quyết định thay đổi hình ảnh và đem đến cho người hâm mộ một bất ngờ thú vị: trong album mới, cô sẽ là một Marilyn Monroe.
Nhằm lấy lại vị trí đỉnh cao đã mất, nàng công chúa nhạc Pop hết thời Britney Spears quyết định thay đổi hình ảnh và đem đến cho người hâm mộ một bất ngờ thú vị: trong album mới, cô sẽ là một Marilyn Monroe.
Theo thông tin mới nhất được công bố thì Britney đã "mạo hiểm" trong quyết định trình diễn bài hát "Down Boy" - nhạc phẩm chưa kịp ra lò của người đẹp quá cố Marilyn Monroe.
Thực ra, việc Britney đóng giả Marilyn Monroe không có gì khó khăn. Nhiều người đã phải thừa nhận rằng ở Britney có những đặc điểm hao hao giống trái bom sex một thời.
Chỉ cần Britney khoác cho cái đầu trọc của mình một bộ tóc giả màu bạch kim, mặc trang phục giống Marilyn trước kia, tô son điểm phấn một chút, vậy là người xem sẽ được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp 2 trong 1, hết sức ấn tượng. Nghe chừng ý tưởng này sẽ đem lại thành công cho Britney.
Lance Bass, 28 tuổi, cựu thành viên ban nhạc NSYNC sẽ là người phụ trách về vấn đề bản quyền của bài hát "Down Boy". Anh khẳng định chắc chắn rằng cả hình tượng Marilyn Monroe và ca khúc mới mà không mới này rất hợp với Britney.
Một người trong nhóm cộng tác trả lời tờ Daily Star (Anh): "Lance muốn Brit hát với Marilyn ca khúc Down Boy. Sự kiện này giống như việc Natalie Cole đã từng làm với ca khúc Unforgettable của cha cô - Nat King Cole".
Ngôi sao màn bạc, người mẫu, ca sĩ Marilyn Monroe đã qua đời vào năm 1962. Khi ấy cô mới chỉ 36 tuổi. Marilyn là một người phụ nữ đa tài, có một sự nghiệp hết sức thành công nhưng đồng thời, người đẹp cũng có một cuộc sống riêng tư đầy tai tiếng.
Từ trước tới nay, có không ít nghệ sĩ, ca sĩ đã lấy tận dụng hình ảnh Marilyn Monroe làm động lực thúc đẩy sự nghiệp biểu diễn thành công. Kế hoạch lần này của Britney không mới. Tuy nhiên, điều chắc chắn là sự "kết hợp" của hai người đẹp sẽ được công chúng chờ đón.
Ái Linh-Theo BANG/TTO
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.