(HNM) - Bộ Tư pháp vừa hoàn thành đợt kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) 6 tháng đầu năm ở một số đơn vị (Sở TN&MT, Sở Công thương, UBND quận Ba Đình, UBND quận Long Biên và UBND hai phường Thượng Thanh, Cự Khối thuộc quận Long Biên) trên địa bàn TP Hà Nội.
Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, TP Hà Nội luôn chú trọng công tác chỉ đạo điều hành sau khi chuyển giao nhiệm vụ KSTTHC từ văn phòng UBND thành phố sang Sở Tư pháp theo quy định (tháng 8-2013). Sau khi chuyển giao, Hà Nội đã làm tốt công tác tuyên truyền. Qua đó, lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ đã nhận thức đúng về vai trò của công tác KSTTHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, chủ động tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Thành phố đã ban hành các quyết định liên quan đến công tác kiểm soát TTHC; đồng thời tập trung rà soát, đánh giá 4 nhóm thủ tục liên quan đến các lĩnh vực: Đầu tư, NN&PTNT, GD-ĐT, Y tế. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, thành phố đã công bố 60 TTHC mới; sửa đổi, bổ sung 105 TTHC; bãi bỏ và kiến nghị bãi bỏ 5 TTHC.
Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra rằng, bên cạnh những mặt đã đạt được, hoạt động KSTTHC của thành phố vẫn còn một số nội dung cần quan tâm, khắc phục, như: Tập trung nâng cao chất lượng đánh giá tác động của TTHC và thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC; kiểm soát chặt chẽ chất lượng các quyết định công bố TTHC; niêm yết TTHC đúng quy định... Tại một số đơn vị thực hiện tốt thì sai sót mắc phải vẫn liên quan đến việc niêm yết công khai TTHC (bản niêm yết cũ, dày, vị trí không dễ xem...). Qua nhận xét của đoàn kiểm tra công tác KSTTHC của Bộ Tư pháp, các đơn vị đều đồng tình và khẳng định sẽ chỉnh sửa theo đúng quy định.
Điều đáng nói là việc niêm yết TTHC công khai tại các đơn vị đã có quy định cụ thể, đồng thời luôn được các đoàn kiểm tra về cải cách hành chính của thành phố nhắc nhở, việc khắc phục không phải quá khó khăn nhưng đến nay vẫn là thiếu sót tồn tại phổ biến ở các đơn vị. Vì vậy, nếu các đơn vị không thực sự nghiêm túc trong việc điều chỉnh, tăng cường tự kiểm tra thì e rằng sẽ mãi phải nhắc đi nhắc lại. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng cần theo dõi, tiến hành hậu kiểm giúp các đơn vị, địa phương khắc phục triệt để những thiếu sót đã tồn tại lâu nay. Qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực, bền vững trong công tác cải cách hành chính của thành phố.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.