An ninh trật tự

Bắt giữ kẻ trộm qua sự phát hiện của người dân

Chu Dũng 26/02/2024 - 17:34

Ngày 26-2, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng: Nguyễn Kim Tuấn (sinh năm 1995) và Nguyễn Danh Huy (sinh năm 1985) đều trú tại thôn Đan Thê, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng trên đều nghiện ma túy và vừa mới đi cai nghiện về, trong đó đối tượng Tuấn đã có 1 tiền án.

Trước đó, từ nguồn tin của người dân đang làm đồng bắt cặp đôi này đang dắt xe máy đi qua, Công an xã Thụy An, huyện Ba Vì đã nhanh chóng bắt giữ. Từ đó làm rõ hai vụ trộm cắp trên địa bàn.

f8f3430d-ef18-425a-9f12-4094eb9314fe.jpeg
Đối tượng Tuấn tại hiện trường vụ việc.

Vụ thứ nhất, xảy ra vào 11h ngày 5-2, Công an xã Sơn Đà, huyện Ba Vì tiếp nhận đơn trình báo của anh N.H.A (sinh năm 1983; ở xã Sơn Đà, huyện Ba Vì) về việc bị mất chiếc xe máy Honda biển kiểm soát 12P1-050.xx. Qua xác minh, Công an huyện Ba Vì phát hiện 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Kim Tuấn và Nguyễn Danh Huy. Cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập các đối tượng nhưng cả hai đều không có mặt tại địa phương.

Vụ thứ 2 xảy ra khoảng 15h cùng ngày (5-2). Tuấn phát hiện thấy 1 chiếc xe máy Honda Wave, biển kiểm soát 29V1-458.xx của anh L.V.T (sinh năm 1996; ở thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, ) dựng ở mép quốc lộ 32 vẫn cắm chìa khóa ở ổ khóa điện, xung quanh không có ai. Đối tượng đã lấy trộm chiếc xe máy này rồi tẩu thoát.

Ngày hôm sau Tuấn và Huy đến nơi cất giấu xe, trong lúc cả 2 dắt bộ qua cánh đồng vắng thuộc xã Thụy An thì bị người dân phát hiện, báo cho cơ quan Công an bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, cả 2 khai nhận toàn bộ vụ việc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ kẻ trộm qua sự phát hiện của người dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.