Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt đối tượng trộm cắp 42 chiếc điện thoại di động

Chu Dũng| 21/02/2023 18:20

(HNMO) - Ngày 21-2, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tiếp nhận đối tượng Phạm Tuấn Vũ (sinh năm 1994; ở tỉnh Hải Dương) do Công an tỉnh Ninh Thuận bàn giao để làm rõ hành vi trộm cắp.

Đối tượng Phạm Tuấn Vũ.

Trước đó, vào đêm 13-2, tại cửa hàng điện thoại, máy tính ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội xảy ra vụ mất trộm nhiều điện thoại di động, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Hiện trường cho thấy đối tượng hết sức manh động.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Đông Anh, lực lượng công an các tỉnh, thành phố đã phối hợp rà soát, xác minh. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận qua nắm thông tin, xác định có đối tượng nghi vấn như hình ảnh camera an ninh ghi lại, đã tổ chức lực lượng chốt chặn và bắt giữ Phạm Tuấn Vũ khi đối tượng này đang lẩn trốn tại quốc lộ 1, đồng thời thu giữ tang vật.

Khi được đưa về trụ sở để làm việc, Vũ khai nhận đã đột nhập vào một cửa hàng điện thoại ở huyện Đông Anh lấy trộm 42 chiếc iPhone, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Để tránh bị phát hiện, Vũ nhanh chóng đón xe khách vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ và lẩn trốn.

Ngoài vụ trộm cắp nói trên, Vũ còn khai nhận đã thực hiện một vụ trộm khác với trị giá khoảng 400 triệu đồng, gồm laptop, điện thoại di động, tai nghe… tại một cửa hàng thuộc thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Ngày 21-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bàn giao đối tượng cùng 42 chiếc iPhone cho Công an huyện Đông Anh để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng trộm cắp 42 chiếc điện thoại di động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.