Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-4

T.H| 07/04/2021 18:01

(HNMO) - Quốc hội miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; Số ca mắc tay chân miệng tăng 4 lần, 4 trường hợp tử vong; Công an thành phố Hà Nội thu giữ gần 60kg ma túy; Bắt quả tang một cơ sở bơm tạp chất vào tôm tại quận Hoàng Mai... là những tin tức đáng chú ý ngày 7-4.

Quốc hội miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021: Với tổng số 454/457 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 94,58% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể là: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. XEM CHI TIẾT


Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước: Với tổng số 462/462 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 96,25% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước. XEM CHI TIẾT


Hà Nội: Tập trung cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển nhanh, bền vững: Chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02 yêu cầu, trước mắt ưu tiên nguồn lực để kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn thành phố; thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó là nỗ lực phục hồi lấy lại đà tăng trưởng, thực hiện các giải pháp đồng bộ tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô... XEM CHI TIẾT


Hệ thống quản lý vắc xin của Việt Nam được đánh giá cao: Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa thông báo, hệ thống quản lý quốc gia về vắc xin của Việt Nam (NRA) đã đạt cấp độ hoàn thiện 3. Đây là cấp độ cao thứ hai trong thang đánh giá phân loại của WHO về hệ thống quản lý quốc gia, chứng nhận quốc gia đã có hệ thống quản lý ổn định, hiệu quả và đồng nhất. XEM CHI TIẾT


Số ca mắc tay chân miệng tăng 4 lần, 4 trường hợp tử vong: Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 17.451 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 4 trường hợp tử vong tại 3 tỉnh: Kiên Giang (2 ca), An Giang (1 ca) và Long An (1 ca). So với cùng kỳ năm 2020, hiện số ca mắc tăng 4 lần và gia tăng chủ yếu khu vực miền Nam và cục bộ tại một số tỉnh, thành phố như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, An Giang. XEM CHI TIẾT


Hà Nội dẫn đầu, cấp hơn 2 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chíp: Đến nay, công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thu thập được hơn 15 triệu hồ sơ căn cước công dân. Tiêu biểu một số địa phương đã thực hiện tốt, vượt chỉ tiêu, gồm: Thành phố Hà Nội, các tỉnh: Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Bình Phước… XEM CHI TIẾT

  • Đổi sang căn cước công dân gắn chip có phải cập nhật vào sổ hộ khẩu không?

[Infographic] Năm 2021, Việt Nam có 6 tỷ phú USD: Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2021. Việt Nam lần đầu tiên có 6 đại diện trong danh sách này. XEM CHI TIẾT


Công an thành phố Hà Nội thu giữ gần 60kg ma túy: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố do đối tượng Nguyễn Thị Kim Hương (sinh năm 1985; thường trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Đây là băng nhóm tội phạm hoạt động khép kín, có sự tham gia của các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự với phương thức, thủ đoạn tinh vi. XEM CHI TIẾT


Bắt quả tang một cơ sở bơm tạp chất vào tôm tại quận Hoàng Mai: Theo lời khai ban đầu của người bơm tạp chất vào tôm, do khách hàng yêu cầu, muốn con tôm đẹp hơn nên họ mới làm vậy. Tuy nhiên, theo Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực chất việc bơm tạp chất vào tôm là do cơ sở tự ý thực hiện. Theo ước tính, 1 con tôm sau khi bơm tạp chất sẽ tăng trọng lượng từ 10 đến 15%. Vì vậy, cứ 10kg tôm được bơm tạp chất bán ra thị trường thì đồng nghĩa trong đó có từ 1 đến 1,5kg tạp chất. XEM CHI TIẾT


Căng thẳng bài toán "giấc mơ Mỹ": Khoảng 2 triệu người di cư dồn tới biên giới phía Nam nước Mỹ từ đầu năm tới nay đang khiến chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt với đợt di cư trái phép lớn nhất trong 20 năm qua. Quan ngại hơn, chính quyền Mỹ còn phải đối phó với việc ngày càng có nhiều trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm vượt biên trái phép đi tìm "giấc mơ Mỹ", khiến các trạm tuần tra biên giới luôn quá tải. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.