Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-4

T.P| 07/04/2023 18:07

(HNMO) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Giải quyết tốt vấn đề định giá đất sẽ hạn chế được tranh chấp, khiếu nại; Hà Nội xem xét một số nội dung về chính sách tài chính đất đai; Cần khẩn trương khắc phục tình trạng công dân phải xếp hàng làm thủ tục; Trực thăng Bell 505 gặp nạn tại Quảng Ninh là sự cố loại A; Kinh tế toàn cầu năm 2023 dự báo tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 1990... là những tin tức nổi bật ngày 7-4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Ngày 7-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; nghe Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo kết quả các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022 và đề xuất Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023. XEM CHI TIẾT


Giải quyết tốt vấn đề định giá đất sẽ hạn chế được tranh chấp, khiếu nại: Sáng 7-4, hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục tiến hành thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, qua các phiên thảo luận, có khoảng 50% đại biểu Quốc hội đề cập đến tài chính, định giá đất đai. Phó Thủ tướng nhận định, đây là vấn đề quan trọng, nếu giải quyết được vấn đề này thì sẽ hạn chế được các tranh chấp, khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai. Do đó, từ các Luật Đất đai trong suốt thời gian qua, từ 1993 đến nay, các cơ quan kiên trì giải “bài toán” này với mục tiêu đặt ra là phù hợp với giá thị trường. XEM CHI TIẾT


Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển quận Ba Đình: Sáng 7-4, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2020-2025) của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXVI, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của quận Ba Đình, nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước, để từ đó không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển quận Ba Đình xứng đáng với vai trò quận trung tâm thành phố. XEM CHI TIẾT

  • Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền đô thị

Hà Nội xem xét một số nội dung về chính sách tài chính đất đai: Sáng 7-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 4-2023 để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố. XEM CHI TIẾT


Cần khẩn trương khắc phục tình trạng công dân phải xếp hàng làm thủ tục: Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội cho rằng, Sở Tư pháp mới đưa ra các biện pháp để giải quyết tình thế, còn việc đầu tư cải tạo cơ sở vật chất bộ phận tiếp công dân thật quy củ, lịch sự, thoáng mát để đón tiếp công dân chưa đạt yêu cầu. Công dân vẫn phải xếp hàng trên vỉa hè dọc lối đi vào trụ sở, giữa điểm đỗ xe máy và ô tô nên mất mỹ quan. Trước cổng trụ sở vẫn tập trung đông người không liên quan việc giải quyết thủ tục hành chính, gây mất an ninh, trật tự. XEM CHI TIẾT


Trực thăng Bell 505 gặp nạn tại Quảng Ninh là sự cố loại A: Việc điều tra thực hiện theo Điều 106 Luật hàng không dân dụng Việt Nam. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất kiến nghị trình Chính phủ tiến hành công tác điều tra tai nạn các quy định trên với sự tham gia của các bộ, ban ngành liên quan và quốc gia thiết kế, quốc gia chế tạo, nhà sản xuất máy bay, sản xuất động cơ máy bay. XEM CHI TIẾT

  • Đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Khảo sát học sinh lớp 12 - Đánh giá thực chất: Trong hai ngày 7 và 8-4, hơn 90.000 học sinh lớp 12 của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội làm bài khảo sát năm học 2022-2023 với các bài kiểm tra tương tự như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực chất để xác định mức độ đáp ứng về kiến thức, kỹ năng của học sinh theo “thước đo chung”, tránh tâm lý chủ quan và tăng cường hỗ trợ học sinh trong thời gian còn lại của năm học là mục tiêu của toàn ngành. XEM CHI TIẾT


Lần đầu tiên nối thành công hai cẳng chân bị đứt rời: Bệnh viện trung ương Quân đội 108 vừa nối thành công 2 cẳng chân bị đứt rời cho một nam bệnh nhân. Đây là trường hợp đầu tiên nối lại cả 2 cẳng chân trên một người bệnh ở Việt Nam. Cuộc phẫu thuật được triển khai 2 kíp mổ liên tục trong khoảng 6 giờ. XEM CHI TIẾT


Làm rõ 2 vụ việc học sinh nhập viện vì thuốc lá điện tử: Sau khi liên tiếp xảy ra việc các học sinh của Trường THPT Hà Đông phải nhập viện cấp cứu vì liên quan đến thuốc lá điện tử khiến các phụ huynh và học sinh hoang mang, lo lắng, Công an quận Hà Đông đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Theo đó, một học sinh thừa nhận, đã nhỏ 2 giọt tinh dầu thuốc lá điện tử vào chai nước để trêu đùa bạn bè... XEM CHI TIẾT

  • Thông tin về ''một học sinh Trường THCS Yên Hòa bị bắt cóc'' là tin giả

Kinh tế toàn cầu năm 2023 dự báo tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 1990: Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống dưới 3% vào năm 2023 và duy trì ở mức khoảng 3% trong 5 năm tiếp theo. Dự báo kể trên là mức tăng trưởng trung hạn thấp nhất kể từ năm 1990 và dưới mức trung bình 3,8% từng được ghi nhận trong hai thập kỷ vừa qua. XEM CHI TIẾT


Chung tay ứng phó với thách thức toàn cầu: Với sự tháp tùng của hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 5 đến 8-4. Chuyến thăm có mục tiêu chính là định hướng các mối quan hệ song phương trong nỗ lực chung tay ứng phó với các thách thức toàn cầu. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.