Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 4-5

Bình Minh| 04/05/2023 17:31

(HNMO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel; Xăng RON95 giảm 1.319 đồng/lít; 30 điểm đăng ký thi tốt nghiệp THPT của thí sinh tự do tại Hà Nội; Đã thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau sự cố tàu khách trật bánh; Miền Bắc nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao hơn 39 độ C... là những thông tin được nhiều bạn đọc quan tâm ngày 4-5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Luxembourg, một thành viên sáng lập, có vai trò quan trọng trong Liên minh châu Âu; đánh giá chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Xavier Bettel có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Luxembourg trong hơn 20 năm qua; khẳng định mong muốn và quyết tâm của hai bên đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. XEM CHI TIẾT

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg gặp gỡ báo chí - Chứng kiến ký kết các văn kiện hợp tác
  • Thủ tướng Luxembourg thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Đề nghị Australia dừng lưu hành các vật phẩm có hình ảnh “cờ vàng”: Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc một số vật phẩm phát hành tại Australia có hình ảnh “cờ vàng”,  Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: "Chúng tôi lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối việc Công ty Royal Australia Mint và Bưu chính Australia đã phát hành các vật phẩm với hình ảnh “cờ vàng”, cờ của một chế độ đã không còn tồn tại. Việc này hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia. XEM CHI TIẾT


Quy hoạch báo chí, xuất bản sắp tới phải mới, đột phá, thực chất, phù hợp xu thế: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Bộ TT&TT cần quan tâm phát triển hệ thống thông tin cơ sở, mạng lưới xuất bản gắn với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của chính quyền cơ sở, đổi mới công nghệ, phương thức thông tin, chú trọng hạ tầng công nghệ viễn thông cho vùng sâu, vùng xa; xác định rõ đến năm 2025 phải hình thành được những đơn vị truyền thông đối ngoại chủ lực (truyền hình, phát thanh, báo viết, nhà xuất bản); nghiên cứu thêm các phương thức truyền thông đối ngoại khác. XEM CHI TIẾT


    Xăng RON95 giảm 1.319 đồng/lít: Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92: Không cao hơn 21.437 đồng/lít (giảm 1.251 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 883 đồng/lít. Xăng RON95-III: Không cao hơn 22.320 đồng/lít (giảm 1.319 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). XEM CHI TIẾT


    Sau điều chỉnh tăng 3%, mức giá bán lẻ điện cụ thể ra sao?: Giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia thành 6 bậc thang theo quy định hiện hành. Cụ thể từ 0-50 kWh giá bán 1.728 đồng; từ 51-100 kWh giá bán 1.786 đồng;  từ 101 - 200 kWh giá bán 2.074 đồng; từ 201-300 kWh giá bán 2.612 đồng; từ 301-400 kWh giá bán 2.919 đồng và từ kWh thứ 401 trở lên giá bán  3.015 đồng. Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước là 2.535 đồng/kWh. XEM CHI TIẾT


    Cả nước đón 7,3 triệu lượt khách du lịch dịp 30-4, 1-5: Tổng cục Du lịch cho biết, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5 (từ ngày 29-4 đến 3-5), cả nước ước tính đã đón khoảng 7,3 triệu lượt khách, trong đó, hơn 300.000 khách quốc tế, khoảng 7 triệu lượt khách nội địa (tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022). XEM CHI TIẾT


    30 điểm đăng ký thi tốt nghiệp THPT của thí sinh tự do tại Hà Nội: Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý, những thí sinh đã tốt nghiệp THPT; thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm; thí sinh đã tốt nghiệp THPT đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm bằng phương thức tuyển sinh khác không thông qua kỳ thi đăng ký tại phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã nơi thí sinh cư trú. XEM CHI TIẾT

    • Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

    Tàu SE1 bị trật bánh khiến hai toa tàu bị nghiêng: Trưa 4-5, chuyến tàu SE1 (xuất phát từ ga Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh), chở theo 355 hành khách khi vừa rời ga Huế đến đoạn giao nhau với tuyến đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế, thì bị trật bánh khiến hai toa tàu bị nghiêng. Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục. XEM CHI TIẾT

    • Đã thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau sự cố tàu khách trật bánh

    Ngày mai, miền Bắc nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao hơn 39 độ C: Do vùng áp thấp phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên ngày mai (5-5), thành phố Hà Nội xảy ra nắng nóng trên diện rộng; nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Sang ngày 6-5, cường độ nắng tiếp tục gia tăng, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội đạt mức 36-38 độ C. XEM CHI TIẾT


    WHO đề ra chiến lược mới trong phòng, chống Covid-19: Chiến lược mới sẽ duy trì 2 mục tiêu của kế hoạch trước đó, được đưa ra vào năm 2022, là giảm sự lây lan của dịch bệnh và điều trị để giảm tỷ lệ tử vong, tỷ lệ mắc bệnh và hậu quả lâu dài. Tuy nhiên, kế hoạch mới bổ sung mục tiêu thứ 3 là "hỗ trợ các quốc gia khi họ chuyển từ ứng phó khẩn cấp sang quản lý, kiểm soát và phòng ngừa dịch Covid-19 một cách bền vững lâu dài hơn". XEM CHI TIẾT

    (0) Bình luận
    Đừng bỏ lỡ
    Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 4-5

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.