Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 13-12

Bình Minh| 13/12/2022 18:14

(HNMO) - Lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi) từ ngày 3-1; Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong mùa đông; Đề xuất sớm xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Lê Văn Lương... là những thông tin nổi bật ngày 13-12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan: Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện với Hà Lan trên tất cả các lĩnh vực; quan hệ đang phát triển tốt đẹp về chính trị đối ngoại, kinh tế thương mại, an ninh - quốc phòng; mong muốn đẩy mạnh khuôn khổ Đối tác chiến lược về biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững; đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của Nghị viện Hà Lan trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. XEM CHI TIẾT


Khai mạc phiên họp thứ mười tám của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2022; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến (chỉ đạo, điều hòa) về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội. XEM CHI TIẾT


Lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi) từ ngày 3-1 đến 15-3-2023: Nội dung lấy ý kiến về toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được dư luận quan tâm. Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan và được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và báo cáo Quốc hội. XEM CHI TIẾT


Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Theo Quyết định số 4110 ngày 6-12-2022, Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Đàm Văn Huân (sinh năm 1968), Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI đến nhận công tác tại HĐND thành phố để chỉ định tham gia làm Ủy viên Đảng đoàn HĐND thành phố và giới thiệu bầu giữ chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. XEM CHI TIẾT


Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong mùa đông: Công điện số 1669 của Bộ Y tế nêu rõ, trong thời gian tới, với điều kiện khí hậu mùa đông rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống. Bộ Y tế đề nghị đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó tập trung tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tại các cơ sở giáo dục… XEM CHI TIẾT


Tạm dừng lưu thông 2 thực phẩm bảo vệ sức khỏe do vi phạm: Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có thông báo về việc tạm dừng việc bán, lưu thông, sử dụng 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là Thasucavn®plus và hoạt huyết dưỡng não Thiên Cân do vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa. XEM CHI TIẾT


Trước ngày 25-12-2022 sẽ chọn được nhà thầu cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2: 12 gói thầu khởi công đầu tiên có chiều dài 331km của 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn 2) đã được các ban quản lý dự án phát hành hồ sơ gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát. Theo kế hoạch, việc mở thầu sẽ được tiến hành vào ngày 16-12-2022. XEM CHI TIẾT


Đề xuất sớm xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Lê Văn Lương: Cử tri quận Thanh Xuân đã kiến nghị thành phố quan tâm sớm đầu tư cầu vượt qua đường Lê Văn Lương tại vị trí các ngã tư giao cắt giữa đường Lê Văn Lương và đường Hoàng Đạo Thúy khoảng 130m (trước khu vực tòa nhà chung cư N4B Trung Hòa - Nhân Chính). Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành khảo sát hiện trạng. XEM CHI TIẾT


Trung Quốc ngừng hoạt động của ứng dụng truy vết Covid-19: Giới chức Trung Quốc thông báo sẽ cho ngừng hoạt động ứng dụng “Thẻ hành trình” từ 12h ngày 13-12. Đây là ứng dụng để theo dõi nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh Covid-19 được triển khai từ năm 2020. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 13-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.