Những quyết định có thể dẫn đến thương vong trong xung đột phải do con người đưa ra thay vì công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2025 ở tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), AI là một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm, theo Tân Hoa xã ngày 27-3.
Khi các nhà hoạch định chính sách thảo luận về cách sử dụng AI để thúc đẩy năng suất và phúc lợi, đại diện phái đoàn Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) khu vực Đông Á Balthasar Staehelin đã bày tỏ những lo ngại về ứng dụng AI trong các hệ thống vũ khí đang ngày càng được tự động hóa.
Đặc phái viên của Chủ tịch ICRC tại Trung Quốc nhận định, những quyết định dẫn tới thương vong tại các vùng chiến sự phải do con người đưa ra, thay vì chỉ định cho AI thực hiện vì sẽ trở thành mối nguy hiểm kéo theo nhiều hệ lụy về đạo đức.
Ông Balthasar Staehelin cũng cảnh báo, rủi ro thông tin sai lệch do AI có thể gây nguy hiểm cho những nhóm dễ bị tổn thương, với dẫn chứng thông tin không chính xác về bệnh truyền nhiễm có thể gây tác hại nghiêm trọng hơn chính dịch bệnh.
Tuy nhiên, đại diện phái đoàn ICRC tại Đông Á lưu ý, AI vẫn là công cụ hữu ích trong các hoạt động nhân đạo của ủy ban này ở nhiều nơi trên thế giới, điển hình như việc tìm mối liên hệ giữa những trường hợp đang tìm kiếm người thân bị di dời. AI cũng đã được ứng dụng trong rà phá bom mìn.
Ngoài ra, nhờ sự kết hợp giữa công nghệ này và vệ tinh, các nhân viên nhân đạo có thể nhanh chóng tính toán nhu cầu di dời để tìm kiếm lộ trình an toàn nhất hoặc lập bản đồ các điểm cung cấp nước.
Theo Tân Hoa xã
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.