Chính trị

854 thí sinh tham dự vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội

Mai Hữu - Ảnh: Quang Thái 05/08/2023 10:26

Hôm nay (5-8), 854 thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng vào các vị trí việc làm viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể thành phố Hà Nội.

2cb945e6496e9a30c37f.jpg
Quang cảnh lễ khai mạc kỳ thi. Ảnh: Quang Thái

Sáng 5-8, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức Thành ủy Hà Nội tổ chức thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng dự và phát biểu khai mạc kỳ tuyển dụng.

tuyen-dung-2.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội dự lễ khai mạc.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức…

Phát biểu khai mạc kỳ tuyển dụng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định đây là kỳ thi rất quan trọng nhằm bổ sung đội ngũ công chức, viên chức cho các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

tuyen-dung-3.jpg
Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng; tập trung nhiều giải pháp căn cơ, đột phá nhằm nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp thành phố.

“Đặc biệt, Thành ủy luôn chú trọng đổi mới, quan tâm công tác đào tạo, tuyển dụng đội ngũ cán bộ. công chức, viên chức thành phố. Qua đó bổ sung đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất, kỹ năng, phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

tuyen-dung-4.jpg
Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị thi.

Căn cứ Kế hoạch số 153-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023 và chỉ tiêu tuyển dụng các cơ quan, địa phương, đơn vị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành thông báo tuyển dụng 184 chỉ tiêu công chức, viên chức, chỉ đạo niêm yết công khai, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển theo đúng quy định.

“Để kỳ thi bảo đảm đúng quy định, Hội đồng tuyển dụng đã thành lập các ban, bộ phận giúp việc; xây dựng quy chế, nội quy thi tuyển; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi, đến nay đã hoàn tất các nội dung theo đúng kế hoạch, đủ điều kiện để tổ chức kỳ thi tuyển dụng”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nói.

Với tính chất, tầm quan trọng của kỳ thi, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Hội đồng tuyển dụng, các cơ quan liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, công khai, minh bạch, công bằng, thực hiện đúng quy định pháp luật và nội quy, quy chế kỳ thi đã ban hành.

tuyen-dung-5.jpg
Kiểm tra giấy tờ các thí sinh trước khi vào phòng thi.
tuyen-dung-6.jpg
Các thí sinh hoàn tất thủ tục, bước vào làm bài thi.

Tại kỳ tuyển dụng này, có 854 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 1 kỳ tuyển dụng; trong đó, 723 thí sinh dự thi vào các vị trí việc làm công chức và 131 thí sinh dự thi vào các vị trí việc làm viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể thành phố Hà Nội.

Vòng 1, thí sinh sẽ dự thi lần lượt 2 môn: Kiến thức chung (60 phút) và ngoại ngữ (30 phút). Hình thức thi là trắc nghiệm trên máy vi tính. Mỗi thí sinh sẽ làm một mã đề thi trắc nghiệm riêng dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tuyển dụng, bảo đảm công khai, minh bạch, thể hiện rõ năng lực của thí sinh. Sau khi có kết quả thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo về tổ chức vòng 2, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8-2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
854 thí sinh tham dự vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.