Thể thao

500 võ sĩ tranh tài Giải võ thiên môn đạo thành phố Hà Nội năm 2023

Ngân Hà 03/12/2023 - 17:01

Ngày 3-12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc Giải Võ Thiên Môn Đạo thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2023 với 500 võ sĩ tham gia tranh tài tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao quận Hà Đông.

3-vo-thuat.jpg
Các đại biểu tặng Cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Đinh Văn Luyến cho biết, với truyền thống văn hóa thượng võ có bề dày trải qua nhiều thế kỷ liên tục, Thiên Môn Đạo đã đưa ra chương trình tu dưỡng - rèn luyện đa dạng và phong phú, phù hợp với mọi lứa tuổi người theo học, trong mọi lĩnh vực công tác của đời sống xã hội.

"Võ học Thiên Môn Đạo hướng người tập đến những giá trị phẩm chất tốt đẹp của con người, giúp thức tỉnh - khai thác nội lực còn tiềm ẩn trong cơ thể, để con người luôn khỏe mạnh về thể chất - trí tuệ, sống có ích, chất lượng và ý nghĩa hơn. Hiện, trên cả nước, phong trào tập luyện võ Thiên Môn Đạo đang phát triển mạnh mẽ, với hàng chục nghìn người tập luyện. Thiên Môn Đạo đang góp phần tích cực của mình, thúc đẩy công cuộc nâng cao sức khỏe - trí tuệ, nâng cao chất lượng sống của toàn dân, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội - công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn thịnh", ông Đinh Văn Luyến nhấn mạnh.

3-vo-thuat3.jpg
Giải Võ Thiên Môn Đạo thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2023 có sự tham dự của 500 võ sĩ.

Giải Võ Thiên Môn Đạo thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2023 thúc đẩy công tác xây dựng và phát triển sâu rộng hơn nữa phong trào rèn luyện Võ Thiên Môn Đạo trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Giải đấu năm nay đã thu hút 25 đơn vị tại các quận, huyện, thị xã tham gia, với gần 500 võ sĩ đến từ 25 đơn vị tranh tài 68 bộ huy chương.

Thiên Môn Đạo tinh hoa Võ học Việt Nam, tinh hoa Văn hóa truyền thống dân tộc. Những bí kíp của Thiên Môn Đạo có từ thời Đinh Bộ Lĩnh, lưu truyền trong dân gian, trải qua sự thăng trầm suốt quá trình lịch sử phát triển đất nước, chống giặc ngoại xâm và được dòng họ Nguyễn Khắc ở Dư Xá Thượng, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, bảo lưu, nghiên cứu, duy trì kế tục, truyền từ thế hệ trước đến thế hệ sau, phát triển không ngừng đến ngày nay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
500 võ sĩ tranh tài Giải võ thiên môn đạo thành phố Hà Nội năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.